Y án 23 năm tù kẻ mưu sát Giám đốc Công an Khánh Hòa

24/09/2013 03:35 GMT+7

Sáng 23.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 23 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Viết Trương (57 tuổi, trú P.Phương Sơn, TP.Nha Trang).

Theo án phúc thẩm, năm 2005, cho rằng đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh không giải quyết khiếu nại của mình nên Trương nuôi ý định giết ông Khánh. Sáng 30.7.2012, Trương đặt quả mìn tự tạo lên hộp pa nô cửa hiệu thời trang ngay cửa sắt nhà ông Khánh ở đường Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang. Khi ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy đi ra đến vị trí đặt mìn, Trương dùng điện thoại kích cho mìn nổ, làm ông Khánh bị thủng màng nhĩ hai bên, thương tật vĩnh viễn 41%. Đêm 31.7.2012, Trương bị bắt.

Ngày 15.7, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương 19 năm tù về tội “giết người”; 4 năm tù về tội “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là 23 năm tù.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.