Vụ bồi thường 1,2 tỉ đồng vì phá rừng: Tòa phúc thẩm bác kháng cáo

24/09/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Nam ngày 24.9 đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam.

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Nam đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam.

>> Buộc bồi thường gần 1,2 tỉ đồng vì phá rừng

Hôm nay 24.9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên phúc thẩm xét xử vụ phá rừng phòng hộ ở H.Nam Trà My, tuyên y án 48 tháng tù đối với Huỳnh Hào Hùng (25 tuổi, trú xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) và 30 tháng tù đối với Nguyễn Thanh Sỹ (22 tuổi, quê gốc Quảng Ngãi, em vợ của Hùng) cùng về tội vi phạm các qui định về khai thác, bảo vệ rừng.

Do các bị cáo chỉ kháng cáo nội dung về mức án, nên tòa phúc thẩm không đặt vấn đề về bồi thường dân sự với mức “khủng” gần 1,2 tỉ đồng, được tuyên tại tòa sơ thẩm (Thanh Niên Online đã thông tin).

Theo cáo trạng sơ thẩm, khoảng tháng 11.2012, Hùng xuống Tam Kỳ mua máy cưa, lương thực… chuyên chở lên xã Trà Leng (H.Nam Trà My) để khai thác gỗ trái phép. Đồng thời, Hùng cũng thuê Sỹ và 2 người khác khai thác gỗ.

Ngày 12.12.2012, khi cả nhóm đang khai thác gỗ rừng phòng hộ tại tiểu khu 790 thuộc thôn 3 xã Trà Leng thì bị lực lượng kiểm lâm H.Nam Trà My phát hiện.

Tại hiện trường, đã có 10 cây gỗ xoan đào, gõ đỏ, sơn tuyết bị đốn hạ với khối lượng hơn 43 m3 gỗ, thiệt hại về lâm sản và môi trường do nhóm Hùng gây ra gần 1,2 tỉ đồng.

Đinh Văn In (32 tuổi, trú tại xã Trà Tân, H.Bắc Trà My) bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang, nhưng đến ngày 6.2 đã chết do bệnh tim sau khi được gia đình bảo lãnh.

Ba người còn lại kịp tẩu thoát. Sau đó Hùng, Sỹ đầu thú, còn người thứ 4 tên Nhựt (quê Quảng Ngãi) hiện chưa rõ lai lịch.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.