Giết bé 3 tuổi chỉ vì 2 phân vàng

24/09/2013 17:54 GMT+7

(TNO) Chiều 24.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuyết Thơi (nữ, 20 tuổi, ngụ P.2, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, sáng 17.9, Thơi thấy em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (3 tuổi, ở gần nhà) có đeo bông tai 2 phân vàng 18K, một mình sang tiệm bách hóa mua kẹo. Thơi nảy sinh ý đồ xấu nên rủ em Ngọc ra sau đồng bắt ốc rồi bế nạn nhân xuống mương nước dìm đến chết để cướp vàng.

Chờ mãi không thấy con về nhà, mẹ nạn nhân đi tìm, phát hiện con gái chết dưới mương nước sau cánh đồng rộng lớn nên trình báo công an. Sau nhiều ngày điều tra, có đủ bằng chứng, công an quyết định bắt khẩn cấp Thơi.

Theo khai nhận ban đầu với công an, vì muốn đi làm ăn xa nhưng không có tiền làm lộ phí nên Thơi lên kế hoạch giết em Ngọc để cướp bông tai 2 phân vàng.

Trần Thanh Phong

>> Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường
>> Giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Bắt nghi can giết người táo tợn
>> Canada truy tìm một người gốc Việt nghi giết người
>> Giết người vì... hai chiếc điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.