Bộ Tài chính: Sẽ kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

25/09/2013 03:00 GMT+7

Trả lời Thanh Niên chiều 24.9, sau khi đọc hai bài báo: Khốn đốn với hoàn thuế và Chính sách "giật lùi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Sẽ chỉ đạo Cục thuế phải hoàn trước 40 ngày theo quy định, tăng cường kiểm soát, nếu phát hiện phải kỷ luật cán bộ thuế nhũng nhiễu các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn.

Trả lời Thanh Niên chiều 24.9, sau khi đọc hai bài báo: Khốn đốn với hoàn thuế và Chính sách "giật lùi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Sẽ chỉ đạo Cục thuế phải hoàn trước 40 ngày theo quy định, tăng cường kiểm soát, nếu phát hiện phải kỷ luật cán bộ thuế nhũng nhiễu các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn.

 Bộ Tài chính: Sẽ kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp

Ông Tuấn nói rằng hết sức chia sẻ với các doanh nghiệp (DN) và ngành thuế không muốn gây khó dễ trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhưng do tiền hoàn thuế là chi từ ngân sách nhà nước, nên dứt khoát phải kiểm tra để tránh thất thoát. Tuy nhiên, theo ông, ngành thuế chỉ kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu rủi ro về thuế như: gian lận, DN không có trụ sở, vốn chủ sở hữu không đảm bảo để kinh doanh, nhỏ hơn nhiều lần số tiền được hoàn thuế…

Cũng theo vị lãnh đạo này, vừa qua Bộ Tài chính đã cử nhiều đoàn thanh tra về các khu vực Tây nguyên, miền Nam… kiểm tra tình hình gian lận thuế giá trị gia tăng. Qua đó, phát hiện số lượng DN nợ đọng, trốn thuế tăng đột biến. Hiện tại, ngành thuế đã chuyển 1.100 bộ hồ sơ sang lực lượng công an, và phía công an đã khởi tố hơn 10 vụ.

Về việc DN “kêu” mua hàng qua nhiều trung gian, vô tình gặp phải đối tác có nợ thuế, vi phạm thuế nên bị “treo” thì oan uổng, ông Tuấn đưa ra quan điểm: “Đã là kinh doanh thì phải biết luật lệ và luật pháp. Anh là người đi mua hàng, anh phải biết được là anh nên mua của những người nào, còn anh cứ mua theo kiểu không có hóa đơn, không có hàng gì cả, mua không có phương tiện vận chuyển, loại ấy có nên không? Còn nếu vẫn mua, chẳng qua họ ham rẻ, đứng giữa làm trung gian cố tình trốn thuế để ăn chênh lệch”. 

Tuy nhiên ông Tuấn thừa nhận cũng có hiện tượng cán bộ thuế gây khó dễ, phiền hà cho DN để trục lợi. “Chúng tôi sẽ tăng cường thanh tra phát hiện. Ông nào giam quá thời gian 40 ngày đối với DN đủ điều kiện thì kiên quyết xử lý, kỷ luật”, lãnh đạo này khẳng định.

Anh Vũ

>> Khốn đốn với hoàn thuế
>> Chính sách "giật lùi
>> Đề nghị kỷ luật cán bộ để DN chuyển đổi mục đích dự án

>> Kỷ luật cán bộ ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo
>> Đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan trong vụ thất thoát gỗ tràm
>> Sẽ kỷ luật cán bộ đi cà phê trong giờ hành chính
>> Kỷ luật cán bộ QLTT đòi doanh nghiệp chung chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.