Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp và dự Đại hội đồng LHQ

23/09/2013 03:32 GMT+7

Ngày 23.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, thăm chính thức CH Pháp từ ngày 24 - 26.9 và tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 68 tại Mỹ từ ngày 26 - 28.9.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới CH Pháp nhằm khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt - Pháp, góp phần làm sâu sắc và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, nâng cao vị thế của Việt Nam ở châu Âu.

Tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 68 vào ngày 27.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong đó nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược góp phần củng cố hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới; thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công việc chung của Liên Hiệp Quốc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.