Taliban 'hết ghét' internet

23/09/2013 03:05 GMT+7

Trong suốt 6 năm cầm quyền ở Afghanistan cho đến khi bị lật đổ vào năm 2001, phong trào Taliban cấm sử dụng internet, ti vi, rạp chiếu phim, chụp ảnh và tất cả các hoạt động giải trí khác.

Vậy mà, Taliban giờ đây lại dựa vào internet để tuyên truyền những hoạt động và gửi thông điệp tới thế giới bên ngoài, theo Tân Hoa xã. Lực lượng này mở nhiều website bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và một số ngôn ngữ khác, đăng bài viết, hình ảnh, đoạn phim ngắn nhằm tuyên truyền cho mình cũng như tiến hành “tâm lý chiến” chống phương Tây và chính quyền Afghanistan. Từng cấm quay phim nhưng Taliban giờ đây thường quay lại những hoạt động của mình, phần lớn là các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh, rồi đưa lên mạng. Các tay súng Taliban còn vận hành một phim trường để quay các hoạt động quân sự để đăng trên các website.

Văn Khoa

>> Taliban tấn công nhà tù ở Pakistan, giải cứu 300 tù nhân
>> Taliban hối tiếc về vụ bắn nhà hoạt động thiếu niên Malala Yousafzai
>> Taliban tấn công Phủ tổng thống Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.