Sau lũ, phát hiện bom

23/09/2013 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cất bốc thành công hai quả bom tại khu vực thôn A Ho (xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

>> 300 năm nữa Việt Nam mới phá hết bom mìn

 
Mỗi quả bom nặng xấp xỉ 200 kg, dài 1,5 m

Mỗi quả bom nặng xấp xỉ 200 kg, dài 1,5 m và có số đo vòng lớn nhất khoảng 80 cm và được phát hiện dọc triền sông Sê Pôn.

Theo cơ quan chức năng, đây là loại bom MK82 500LB được ném xuống vào năm 1968, nhằm chặn các hướng tiến công trong chiến dịch giải phóng H.Hướng Hóa. Sau nhiều năm nằm sâu dưới lòng đất, hai quả bom đã phát lộ nhờ trận mưa lũ lớn vừa qua.

Hiện, hai quả bom nói trên đã được vận chuyển đến nơi tập kết an toàn, chờ hủy.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Hoàn thành rà phá bom mìn khu vực sân bay Đà Nẵng
>> 41 triệu USD cho việc rà phá bom, mìn, xử lý dioxin
>> Đức hỗ trợ VN rà phá bom mìn ở miền Trung
>> Mỹ hỗ trợ 1 triệu USD rà phá bom mìn tại VN
>> Hoa Kỳ bàn giao trang thiết bị rà phá bom mìn cho VN
>> Người dân phải chi tiền rà phá bom mìn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.