'Hát với nhau' bằng dao, người chết, kẻ đi tù

23/09/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Thanh Long (37 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) 14 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 13.5.2012, Dương Thanh Long và Huỳnh Minh Long đến quán hát với nhau ở đường Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) uống bia. Lúc này trong quán có Đào Văn Thủy ngồi uống bia cùng 2 tiếp viên của quán.

Thấy Thanh Long đội nón che sụp xuống mặt, Thủy nhìn cười có ý muốn gây chuyện. Sợ to chuyện, Minh Long cầm bia sang mời Thủy. Thủy cũng mời bia lại Minh Long.

Tuy nhiên một lúc sau, Thủy lên sân khấu cầm micro nhưng không hát mà chỉ về hướng Minh Long, Thanh Long chửi thề và hăm dọa “tao đánh chết mẹ tụi bay” nhiều lần.

Minh Long lên sân khấu mời Thủy xuống nói chuyện bị Thủy cầm micro đánh vào đầu. Minh Long đưa tay lên đỡ và xô ngã Thủy rồi bỏ chạy.

Thanh Long cũng bỏ chạy theo thì bị Thủy nắm cổ áo kéo lại, dùng tay đánh. Lập tức, Thanh Long lấy trong người con dao bấm đâm Thủy tử vong.

Nhận định bị hại cũng có một phần lỗi nên Hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt nghi can giết người táo tợn
>> Giết người vì... hai chiếc điện thoại
>> Giết người vì... 'mỹ nhân
>> Lãnh án vì đâm người ở tiệm internet
>> Đâm người, cướp tiền ngay trung tâm thành phố
>> Mượn dao đâm người
>> 9 năm tù cho kẻ đâm người sau tiệc cưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.