Hàng chục ngàn héc ta rừng bị mất vì thủy điện

23/09/2013 02:53 GMT+7

Ngày 22.9, Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết với 70 dự án thủy điện đang được quy hoạch xây dựng trên địa bàn thì hàng chục ngàn héc ta rừng bị mất đi. Chỉ tính các thủy điện Ia Ly, Plei Krông và Sê San 4 đã có trên 10.000 ha rừng, đất rừng bị mất.

Ngày 22.9, Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết với 70 dự án thủy điện đang được quy hoạch xây dựng trên địa bàn thì hàng chục ngàn héc ta rừng bị mất đi. Chỉ tính các thủy điện Ia Ly, Plei Krông và Sê San 4 đã có trên 10.000 ha rừng, đất rừng bị mất.

Trong khi đó, theo Sở NN-PTNT Kon Tum, số diện tích rừng bị mất do làm thủy điện cần phải trồng bù là 36.000 ha, nhưng từ năm 2011 đến tháng 6.2013, các chủ rừng được giao trồng rừng này chỉ trồng được 2.772 ha.

Phạm Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.