Bắt 3 tên cướp nguy hiểm

23/09/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người về hành vi 'cướp tài sản' gồm: Hữu Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi) và Phan Văn Đen (17 tuổi), cả ba cùng ngụ thị trấn Hộ Phòng, H.Giá Rai.

(TNO) Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người về hành vi "cướp tài sản" gồm: Hữu Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi) và Phan Văn Đen (17 tuổi), cả ba cùng ngụ thị trấn Hộ Phòng, H.Giá Rai.

Theo Cơ quan CSĐT tối 20.9, trong lúc một số công nhân của Công ty CP Đạt Phương, đơn vị thi công xây dựng cầu trên địa bàn ấp 2, thị trấn Giá Rai (H.Giá Rai), đang ăn cơm trong lán trại thì dưới sông Bạc Liêu - Cà Mau bất ngờ có 4 người dùng hung khí đột nhập vào khống chế.

Những tên này dùng dao kề vào cổ công nhân và đe dọa nếu ai truy hô, chống cự thì sẽ chém chết.

Sau khi khống chế công nhân, những người này buộc các nạn nhân phải giao nộp tất cả tài sản có trong người gồm: 8 điện thoại di động, 7 triệu đồng, 2 USD và 1 bình ắc quy, rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an H.Giá Rai đã xuống hiện trường xác minh.

Qua điều tra, theo dõi, công an phát hiện Hữu Hoàng Vũ có nhiều biểu hiện khả nghi nên triệu tập để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ thừa nhận cùng Lộc, Đen và một người đang bỏ trốn thực hiện vụ cướp trên.

Sau đó, công an quyết định bắt Lộc, Đen và đang truy bắt tên đã bỏ trốn.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Vụ cướp táo tợn
>> Kẻ cướp táo tợn
>> Bắt 4 nghi can cướp táo tợn
>> Tóm nhanh tên cướp táo tợn
>> Phá nhanh vụ cướp táo tợn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.