Y án vụ giết người ở trung tâm cai nghiện

20/09/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 20.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án 14 năm tù đối với Đồng Thanh Khánh Truyền (30 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “ giết người ”.

 Y án vụ giết người ở Trung tâm cai nghiện
Bị cáo Truyền ở tòa

Liên quan đến vụ án này, có 10 bị cáo là: Đỗ Ngọc Minh, Phạm Văn Hiếu, Phạm Trương Thiên Ái, Hồ Thanh Vi, Trần Thanh Sơn, Đinh Văn Phul, Trương Hoàng Tâm, Phan Ngọc Hòa, Đồng Thanh Khánh Truyền, Lý Hoàng Vũ độ tuổi 20-30, là những người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre.

Phan Ngọc Hòa được phân công làm nhiệm vụ Trưởng khu D; Đỗ Ngọc Minh được phân công làm nhiệm vụ Đội trưởng phụ trách Phòng D3. Minh, Hiếu, Ái, Vi, Sơn, Phul, Tâm, Truyền và Vũ ở chung phòng D3, Phan Ngọc Hòa ở phòng D4.

Ngày 26.9.2012, Trần Thanh Dũng được chuyển từ phòng cắt cơn nghiện sang phòng D3. Nhóm Đỗ Ngọc Minh bày trò ma cũ ăn hiếp ma mới. Nghe Đỗ Ngọc Minh ra lệnh: “Đánh nó tụi bây!”, Hiếu, Ái, Vi, Phul và Tâm xông vào đánh Dũng liên tục bằng tay, chân. Minh lấy đoạn nhựa (ống nước) trong phòng đánh Dũng nhiều cái, Hiếu dùng tay đánh vào mặt Dũng nhiều cái và lấy đoạn gỗ thường dùng để máng quần áo trong phòng đánh nhiều cái vào mặt và chân Dũng.

Sơn dùng chân đá vào vai và ngực Dũng. Lúc này, Hiếu bỏ đoạn gỗ ra, Sơn nhặt lấy đoạn gỗ của Hiếu vừa bỏ xuống tiếp tục đánh Dũng. Vũ và Truyền từ trên gác xuống cũng tham gia đánh Dũng. Vũ và Truyền dùng chân đá nhiều cái vào cơ thể Dũng. Sau đó Dũng xin đi vào nhà vệ sinh, Tâm và Vi kè Dũng đến cửa nhà vệ sinh để Dũng tự đi thì Dũng bị ngất xỉu té ngã và chết trong nhà vệ sinh.

Qua khám nghiệm, Dũng tử vong do xuất huyết, tụ máu dưới màng cứng, phù não, phù phổi, vỡ lách, trụy tim mạch.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt các bị cáo nói trên từ 10-20 năm tù, đồng thời buộc các bị cáo liên đới tiếp tục bồi thường cho đại diện gia đình bị hại hơn 130 triệu đồng.

Chỉ có mình Truyền kháng cáo nhưng cũng bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo vì nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt được nghi phạm giết người sau 3 tháng lẩn trốn
>> Kẻ giết người, hiếp dâm không phải là đối tượng được đặc xá
>> Kỳ án giết người ở Tây Ninh: Bị cáo sinh vào ngày... không có thật
>> Mỹ xử nghi phạm thuê sát thủ về VN giết người
>> Nghi can giết người ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.