Trưng bày tài liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa

21/09/2013 03:15 GMT+7

Từ ngày 20 - 30.9, tại Bảo tàng Văn hóa Huế (TP.Huế) diễn ra triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử.

Trưng bày tài liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa
 Triển lãm thu hút đông đảo người xem - Ảnh: Tuyết Khoa

Triển lãm trưng bày hơn 50 bản đồ cổ và hàng chục tư liệu, hình ảnh quý chứng minh chủ quyền của Việt Nam về biển Đông. Các châu bản triều Nguyễn, thư tịch, bản đồ, ghi chép cổ của Việt Nam thể hiện chủ quyền và sự quản lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử.

Nhiều bản đồ do các nước phương Tây vẽ về lãnh thổ Trung Quốc từ thế kỷ 18 và 19, không có sự xuất hiện của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, 4 tập Atlas với tên gọi Trung Quốc địa đồTrung Quốc bưu chính du đồ do nhà nước Trung Quốc phát hành vào các năm 1908, 1919 và 1933, chứng minh biên giới cực nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến quần đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra, một số hình ảnh sinh động về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; hoạt động của hải quân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo… cũng được trưng bày tại triển lãm.

Tuyết Khoa

>> Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử’
>> Nhiều đoàn khách quốc tế đến triển lãm Hoàng Sa
>> Triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam" cho du khách quốc tế
>> Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam”
>> Triển lãm Hoàng Sa và Trường Sa - biển đảo Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.