Nga bắt tàu của tổ chức Hòa bình Xanh

20/09/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Tổ chức Hòa bình Xanh cho biết có 29 nhà hoạt động của họ đã bị các sĩ quan an ninh Nga bắt giữ tại Bắc Cực vào hôm 19.9.

Nga bắt tàu của tổ chức Hòa bình Xanh
Các nhà hoạt động của Hòa bình Xanh cố gắng trèo lên giàn khoan của Nga hôm 18.9 - Ảnh: AFP

Một nhà hoạt động nói với BBC rằng có 15 người đàn ông vũ trang đã chiếm tàu Arctic Sunrise của Hòa bình Xanh ở biển Barents.

Vụ bắt giữ xảy ra một ngày sau khi bốn thành viên của Hòa bình Xanh cố gắng trèo lên một giàn khoan của Nga để ngăn chặn hoạt động khoan dầu.

Nhóm này nói việc khoan dầu đe dọa hủy hoại môi trường tại khu vực dễ bị tổn thương.

Phát biểu với BBC hôm 19.9, một nhà hoạt động trên tàu cho biết các thành viên của Hòa bình Xanh bị giam tại bếp của tàu Arctic Sunrise trong khi thuyền trưởng bị giam ở đài chỉ huy.

Nhà hoạt động này nói ông tin những người vũ trang bắt tàu là thành viên của Cục An ninh Liên bang Nga (FBS).

Hòa bình Xanh cũng nói tàu của họ bị bắt ở hải phận quốc tế và kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin trả tự do cho thủy thủ đoàn ngay lập tức.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc nhóm này có cách cư xử “hung hăng và gây hấn”.

Moscow nói hành động trèo lên giàn khoan Prirazlomnaya thuộc hãng Gazprom của các nhà hoạt động “đe dọa mạng sống con người và có thể dẫn đến thảm họa môi trường với những hậu quả khó lường ở Bắc Cực”.

Nga cũng cho hay tàu tuần duyên của họ đã bắn cảnh cáo chiếc tàu treo cờ Hà Lan của Hòa bình Xanh.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã triệu tập đại sứ Hà Lan ở Moscow để phản đối về hành động của Hòa bình Xanh.

Sơn Duân

>> Nga khôi phục căn cứ ở Bắc Cực
>> Quân đội Nga trở lại Bắc Cực sau hai thập niên
>> Nga di dời khẩn cấp trạm nghiên cứu Bắc Cực 
>> Hòa bình xanh "phá hoại môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.