Vụ tàu Singapore đâm chìm tàu cá: Đưa 4 thuyền viên và thi thể nạn nhân vào bờ

18/09/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Lúc 0 giờ 30 ngày 18.9, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa thi thể anh Chung Đức Hùng (45 tuổi, ngụ Bình Phước) vào bờ cho gia đình nạn nhân nhận dạng.

Tau Sar 1
Chị Bé (thứ 4 từ trái qua phải) khóc nức nở sau khi nhận dạng thi thể anh Hùng

>> Điều tra vụ tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá
>> Vụ tàu hàng Singapore đâm tàu cá: Ký ức kinh hoàng
>> Lai dắt tàu cá cùng 14 thuyền viên trôi dạt trên biển
>> Tàu Singapore đâm chìm tàu cá ở Vũng Tàu: 8 người mất tích
>> Vụ tàu Singapore tông tàu cá VN: Vẫn chưa tìm thấy 7 thuyền viên mất tích

Chị Nguyễn Thị Bé (56 tuổi, ngụ Tiền Giang), vợ của anh Hùng khóc nức nở khi nhận dạng thi thể chồng mình.

Những người quen với anh Hùng cũng đi theo chị Bé từ Tiền Giang tới Trung tâm 3 để nhận thi thể nạn nhân.

Cùng vào bờ có thêm 4 thuyền viên của tàu cá TG 92819 TS bị nạn được tàu container Sima Sapphire cứu vớt, gồm: Huỳnh Văn Hải (56 tuổi, ngụ Bến Tre), Võ Văn Tiến (33 tuổi, ngụ Tiền Giang), Đặng Thành Được (19 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Chiến (31 tuổi, ngụ Cà Mau).

Những thuyền viên này đã ở trên tàu container Sima Sapphire từ lúc tàu cá bị tàu này đâm chìm cho đến lúc được đưa vào bờ.

Anh Tiến cho biết khi được tàu container Sima Sapphire cứu vớt lên tàu cùng với 7 thuyền viên khác thì được những thủy thủ tàu này chăm sóc sức khỏe và cho ăn uống hằng ngày.

“Ngày nào chúng tôi cũng đứng trên con tàu này để tìm những thi thể còn mất tích nhưng không thấy”, anh Tiến buồn bã tâm sự.

Thuyền viên Huỳnh Văn Hải xúc động cho biết: “Chúng tôi là những người sống sót sau vụ tai nạn này. Chỉ mong sao các anh em đi chung được tìm thấy xác. Ngày nào ở trên tàu này tôi cũng buồn và nhớ anh em của mình đang bị chìm dưới nước”.

Lúc 1 giờ cùng ngày, Trung tâm 3 đã bàn giao 4 thuyền viên này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa về Nhà nghỉ Hải đội 2 nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Lúc 8 giờ 30 sáng nay (18.9), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ ra vị trí tàu container Sima Sapphire neo đậu ở Bãi Trước, TP.Vũng Tàu để thu thập các chứng cứ, tạm giữ hộp đen của tàu này để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn với tàu cá TG 92819 TS.

Một số hình ảnh Thanh Niên Online ghi nhận tại cảng Trung tâm 3 khi đưa thi thể anh Hùng và 4 thuyền viên còn sống sau vụ tai nạn kinh hoàng vào bờ.

Tàu Sar 2
Các thuyền viên được đưa vào bờ

Tàu Sar 3
Thi thể anh Hùng được tàu SAR 413 chyển vào bờ lúc 0 giờ 30 ngày 18.9

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Cứu tàu cá bị nạn cùng 14 ngư dân
>> Cứu tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa
>> Đưa tàu cá bị nạn vào đảo Nam Yết, Trường Sa
>> Có 18 ngư dân trên hai tàu cá bị nạn
>> Nhiều tàu cá bị nạn trong khu vực thời tiết xấu
>> Lai dắt tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa trở về đất liền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.