Hung thủ giết nữ bác sĩ lãnh án chung thân

17/09/2013 18:34 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.9, TAND tỉnh Lào Cai đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Quốc Quyền (27 tuổi) ở xã Đại Đồng, H.Yên Bình, Yên Bái về tội giết người, cướp tài sản.

>> Mỹ xử nghi phạm thuê sát thủ về VN giết người
>> Nghi can giết người ra đầu thú

giết bác sĩ
Lương Quốc Quyền trước vành móng ngựa - Ảnh: Tùng Lâm

Đây là vụ án gây rúng động TP.Lào Cai cách đây hơn một năm.

Rất đông người dân ở TP.Lào Cai đến TAND tỉnh Lào Cai theo dõi phiên xét xử hung thủ gây ra cái chết cho nữ bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (55 tuổi), Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 9.6.2012 khi đi bộ lên khu vực Đền Thượng, TP.Lào Cai, Quyền đi qua Phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai, thấy vắng người nên đi vào tìm tài sản để trộm cắp.

Thấy cửa phòng không khóa, Quyền ngó qua khe hở thì phát hiện có chiếc xe Spacy màu trắng BKS 24K5-6588 dựng bên trong. Nghe tiếng động ngoài cửa, bác sĩ Phạm Thị Nguyệt ra mở cửa. Quyền nói: “Em say rượu, chị truyền cho em một chai dịch”. Bác sĩ Nguyệt bảo Quyền vào nằm giường ở phòng cấp cứu, sau đó đi lấy khay đựng y tế và chai dịch sang truyền cho Quyền, rồi đi về phòng trực.

Nằm truyền được một lúc, Lương Quốc Quyền tự rút kim truyền, ngồi dậy lục lọi phòng khám để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, trong lúc đi ra thì va phải khay đựng dụng cụ y tế làm rơi xuống đất phát ra tiếng động. Bác sĩ Nguyệt thấy thế đi sang phòng cấp cứu hỏi “Sao lại rút dây truyền dịch ra?”. Quyền không nói gì mà đấm vào mặt và túm tóc đập đầu bác sĩ Nguyệt vào tường liên tục. Trong lúc vật lộn, Quyền nhìn thấy chiếc kéo y tế dưới nền nhà liền cầm đâm liên tiếp 14 nhát vào đầu, mặt, cổ bác sĩ Nguyệt. Thấy nạn nhân không còn động đậy, Quyền đi sang phòng khám sản lấy găng tay y tế mang vào và xóa dấu vết.

Sau đó, Quyền tháo số nữ trang trên người nạn nhân rồi mang vào vòi nước ở phòng trực rửa và hất nước khắp phòng nhằm xóa dấu vết.

Tiếp đó, Quyền nhìn thấy chiếc điện thoại của bác sĩ Nguyệt rơi ra trong lúc vật lộn liền lấy luôn.

Sau đó, Quyền lấy chìa khóa mở của phòng khám dắt xe máy của nạn nhân ra ngoài, rồi quay lại cắt cầu dao điện. Quyền điều kiển xe đi theo Quốc lộ 70 về Yên Bái, trốn xuống xã Xuân Phương, H.Từ Liêm, Hà Nội ở cùng em trai.

Đến ngày 4.4.2013, Quyền đột nhập vào nhà anh Vũ Trọng Hợp ở Khu đô thị mới Vân Canh thuộc H.Hoài Đức, TP.Hà Nội trộm 1 xe máy và 1 máy vi tính. Trong lúc mang tài sản ra khỏi nhà anh Hợp thì bị hàng xóm nhà anh Hợp phát hiện tri hô bắt quả tang.

Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội thấy Quyền có nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của bác sĩ Phạm Thị Nguyệt ở TP.Lào Cai trong đêm 9.6.2012 nên đã thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc làm rõ.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Quyền đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình tại Phòng khám Đa khoa khu vực Lào Cai.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Quốc Quyền mức án chung thân về tội giết người và cướp tài sản, đồng thời Quyền còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 100 triệu đồng.

Tùng Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.