Chùa Bửu Phong được xếp hạng Di tích cấp quốc gia

17/09/2013 09:06 GMT+7

Sáng ngày 16.9, tại chùa Bửu Phong (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã diễn ra Lễ đón nhận quyết định xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với Khu danh thắng Bửu Long và Chùa Bửu Phong (ảnh).

Chùa Bửu Phong được xếp hạng Di tích cấp quốc gia

Chùa Bửu Phong được xây trên núi Bửu Long (năm 1679, thời các Chúa Nguyễn) theo kiến trúc hình chữ "tam", gồm chính điện, giảng đường, nhà thờ Tổ và nhà dưỡng tăng. Trong chùa có những pho tượng mang nét đặc biệt Á Ðông và còn lưu giữ những cổ vật như cặp nai vàng đời Nguyễn; tượng Phật nằm. Xung quanh chùa có Long Ðầu Thạch còn gọi là Hàm Rồng, Hàm Hổ và đài Tam Thế Phật, nơi đây từng nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động ven đô trong thời kỳ chiến tranh. Cùng với chùa Đại Giác và Long Thiền, chùa Bửu Phong là một trong 3 ngôi chùa cổ có niên đại sớm nhất trên địa bàn Đồng Nai

Tin ảnh: Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.