350 tỉ đồng để kéo lưới điện quốc gia ra Cù Lao Chàm

14/09/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Đó là khoản kinh phí mà tỉnh Quảng Nam dự toán để kéo điện lưới quốc gia ra đến Cù Lao Chàm trong năm 2014.

(TNO)  Đó là khoản kinh phí mà tỉnh Quảng Nam dự toán để kéo điện lưới quốc gia ra đến Cù Lao Chàm trong năm 2014.


Toàn cảnh bãi Làng, Cù Lao Chàm 

Nguồn tin từ UBND TP.Hội An ngày 14.9 cho biết chủ trương xây dựng hệ thống lưới điện quốc gia ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) đã được tỉnh Quảng Nam thông qua, là ưu tiên số 1 trong toàn bộ sự phát triển của cụm đảo này.

Cụm đảo Cù Lao Chàm có hơn 3.000 dân sinh sống, là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An.

Theo tính toán của địa phương, dự toán kinh phí 350 tỉ đồng để kéo lưới điện quốc gia ra Cù Lao Chàm rất khả thi, trên cơ sở đề xuất trung ương cấp vốn từ chương trình biển Đông hải đảo và ngân sách TP.Hội An trong vòng 3 năm.

Trong điều kiện được cung ứng điện lưới quốc gia, Cù Lao Chàm sẽ gia tăng phát triển về du lịch.

Trong năm 2012, cụm đảo này đã đón 105.000 lượt khách. Từ đầu năm 2013 đến nay cũng thu hút hơn 91.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú, tăng 102% so với cùng kỳ.

Hiện tại, TP.Hội An đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 8 tỉ đồng để lập báo cáo đầu tư và khảo sát.

H.X.H - Q.Phương

>> Nhiều sai phạm trong mở tour du lịch đường thủy ra Cù Lao Chàm
>> Mở tour tham quan đảo yến Cù Lao Chàm
>> Bí ẩn Cù Lao Chàm
>> Kiểm soát chặt hoạt động du lịch ở Cù Lao Chàm
>> Nghiên cứu lập bảo tàng ngoài trời tại Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.