Nạn buôn lậu gia tăng

13/09/2013 09:14 GMT+7

Tình hình buôn lậu dọc theo tuyến biên giới Tây Nam đang trở nên phức tạp, khi các đầu nậu hoạt động hết sức liều lĩnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn.

 Thuốc lá lậu
Thuốc lá lậu bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Đức

Đủ loại hàng lậu

Trong 6 tháng đầu năm nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phía Nam đã kiểm tra 22.636 trường hợp, phát hiện xử lý 11.107 vụ buôn lậu và kinh doanh hàng cấm, với tổng trị giá hàng hóa lên trên 88 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 2.869 vụ, với tổng số tiền  gần 9 tỉ đồng.

Hàng hóa nhập lậu rất đa dạng, chủ yếu là thuốc lá các loại, đường cát Thái Lan, xăng dầu, rượu, bia, bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em... Đáng chú ý, 2 mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát Thái Lan tăng cao so với cùng kỳ. Thời gian qua, Chi cục QLTT các tỉnh, thành phía Nam đã tịch thu hơn 552.806 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, tăng 55,3%; hơn 500 tấn đường cát Thái Lan, tăng 235 lần.

 
Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sớm có cơ chế về xuất nhập khẩu linh hoạt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu đường và gian lận thương mại, trong đó có việc bổ sung quy định của Bộ Tài chính trong việc lập và kiểm tra hóa đơn… để tránh tình trạng các đối tượng buôn lậu thành lập công ty ở nhiều nơi, tiến hành quay vòng hóa đơn nhằm hợp thức hóa đường lậu.

Hàng hóa nhập lập phần lớn được vận chuyển theo đường biên giới thuộc các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An... Tại An Giang, các đối tượng chuyển hàng lậu qua khu vực gò Tà Mâu, cửa khẩu Tịnh Biên, cống Cây Dương, Cây Mít, cống 23, các cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Xương... Còn ở Kiên Giang, hàng hóa nhập lậu tại khu vực Bến Xuồng (TX.Hà Tiên), cửa khẩu Giang Thành (H.Giang Thành), Bãi Thơm, Gành Dầu (H.Phú Quốc)...

Thủ đoạn tinh vi

Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Những đối tượng này thường sử dụng phương tiện di chuyển tốc độ cao, nguồn gốc không rõ ràng để vận chuyển hàng lậu. Khi bị phát hiện,  đối tượng buôn lậu sẵn sàng vứt bỏ phương tiện, thậm chí tấn công lực lượng chức năng để thoát thân. Với mặt hàng thuốc lá điếu, các đầu nậu sẽ chia nhỏ dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông thường mỗi  ngày từ 3 - 6 giờ sáng, các đầu nậu thuê người đai vác qua biên giới, tập kết vào khu dân cư, dùng xe gắn máy chở theo quốc lộ 91 về TP.Long Xuyên (An Giang). Mỗi ngày có hàng chục ngàn gói thuốc lá nhập lậu từ biên giới tuồn vào nội địa, đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành ĐBSCL và TP.HCM. Trung bình mỗi cây thuốc lá (10 gói/cây) nhập lậu trót lọt, các đầu nậu sẽ bỏ túi từ 50.000 - 70.000 đồng, thu lời cao gấp 2 - 3 thuốc lá gốc.

Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội CSGT, Công an TP.Long Xuyên đã bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 2.600 gói thuốc lá ngoại nhập lậu mang nhãn hiệu Scott, Hero (trị giá khoảng 30 triệu đồng). Đối tượng buôn lậu tận dụng thùng nhớt đã qua sử dụng, khoét lỗ, dán chúng lại với nhau để chứa thuốc lá. Nhìn bề ngoài dễ lầm tưởng đối tượng đang vận chuyển nhớt hay mua bán thùng. Được biết, bằng thủ đoạn này, 2 đối tượng trên đã đi trót lọt nhiều vụ, mang thuốc lá về TP.Cần Thơ tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, khó khăn hiện nay là kho, điểm tập kết hàng hóa thường nằm sát biên giới, nên các đối tượng dễ dàng qua lại để vận chuyển hàng hóa. Trước tình hình trên, ông Phan Lợi, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, cho biết Thường trực Ban Chỉ đạo 127 tỉnh An Giang vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động các chốt kiểm tra liên ngành về công tác ngăn chặn buôn lậu tại những điểm nóng trên tuyến biên giới. “Đây là quyết định đầu tiên và có tính chất quan trọng trong việc đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tổ công tác liên ngành sẽ thực hiện việc giám sát, kiểm tra và đôn đốc hoạt động của các lực lượng hải quan, biên phòng, công an và QLTT”, ông Lợi cho biết thêm.

Nguyễn Đức

>> Phá đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô lớn
>> Bắt 2 giám đốc buôn lậu xăng dầu
>> Phá đường dây buôn lậu máy ảnh từ Hồng Kông về Việt Nam
>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Khởi tố thêm 2 nhân viên hải quan
>> Buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.