Giảm thuế để hút khách sang mua sắm

13/09/2013 03:15 GMT+7

Bộ Tài chính Thái Lan đang đề nghị với chính phủ nước này giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng nhằm thu hút khách du lịch hạng sang đến mua sắm.

Thái Lan dự tính giảm thuế nhập khẩu từ 30% đối với hàng xa xỉ, đắt tiền xuống còn 5%.

Lâu nay Thái Lan cạnh tranh với Hồng Kông và Singapore để lôi kéo khách du lịch mua sắm.

Thái Lan muốn trở thành thiên đường mua sắm của hàng hiệu bên cạnh điểm du lịch nổi tiếng của châu Á. Mặc dù ngân sách sẽ sụt giảm (ước tính 100 triệu baht, tương đương 7 tỉ đồng mỗi năm), nhưng Thái Lan sẽ thu được từ các dịch vụ khác từ mua sắm, nhà hàng, khách sạn.

Trong khi đề nghị trên được giới du lịch ủng hộ mạnh mẽ thì các nhà sản xuất trong nước phản đối bởi không sớm thì muộn ngành sản xuất nội địa sẽ bị bóp chết.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Sắp phải nhập than vẫn đòi giảm thuế xuất
>> Giảm thuế, đừng sợ giảm thu
>> Thái Lan kiểm tra hộ chiếu bằng máy
>> Thái Lan không từ bỏ chính sách gạo
>> Gạo Việt Nam gặp khó vì Thái Lan xả gạo tồn kho
>> Thái Lan thua kiện doanh nghiệp sản xuất thuốc lá
>> Bàn giao thuyền viên Thái Lan bị nạn
>> Brazil giảm thuế 100 mặt hàng nhập khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.