Đùa giỡn, 2 cháu bé rơi xuống ao chết đuối

12/09/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 12.9, Công an xã Hắc Dịch (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 cháu bé chết đuối cho gia đình mai táng.

(TNO) Ngày 12.9, Công an xã Hắc Dịch (H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao thi thể 2 cháu bé chết đuối cho gia đình mai táng.

Trước đó, hai cháu Dương Thị Hồng Uyên (3 tuổi) và Dương Tuấn Khang (3 tuổi, ngụ xã Hắc Dịch) đến nhà anh Dương Văn Diệu (tổ 9, ấp 1, Hắc Dịch), là bà con của hai cháu chơi.

Sau đó, 2 cháu bé ra phía sau nhà anh Diệu đùa giỡn rồi rơi xuống ao nước nhưng không ai hay biết.

Khi mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể hai cháu đã nổi trên mặt nước.

Nguyễn Long

>> Một phụ nữ chết dưới giếng sâu, dây thừng buộc cổ
>> Vây bắt sòng gà, một người nhảy sông chết đuối
>> Tắm thác, 2 học sinh chết đuối
>> Một em nhỏ chết đuối ở bờ kè vịnh Đà Nẵng
>> Chết đuối trong hồ bơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.