77% người nghèo không tiếp cận được dịch vụ tài chính

12/09/2013 03:22 GMT+7

Ngày 11.9, Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Trung tâm tài chính và phát triển châu Á - Thái Bình Dương tổ chức hội thảo qua truyền hình “Tài chính cho sự tăng trưởng toàn diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ” với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế của các nước đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal...

Ngày 11.9, Ngân hàng Thế giới (WB) cùng Trung tâm tài chính và phát triển châu Á - Thái Bình Dương tổ chức hội thảo qua truyền hình “Tài chính cho sự tăng trưởng toàn diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ” với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế của các nước đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Sri Lanka, Nepal...

Ông Eric Duflos - chuyên gia đến từ WB, cho biết tính chung trên thế giới, vẫn có đến 77% người trưởng thành nghèo không tiếp cận được với dịch vụ tài chính chính thống. Vì vậy, WB mong muốn các nước sẽ có chương trình thúc đẩy phát triển tài chính vi mô nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo. Hiện một số nước đã có các tổ chức tài chính vi mô như Ngân hàng Tiết kiệm bưu điện, Ngân hàng Chính sách xã hội... nhưng vẫn chưa phủ sóng được hết đến với những người nghèo sống ở những vùng xa xôi. Việt Nam có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hòa nhập tài chính (là tài chính dành cho tất cả mọi người trong xã hội) như tìm cách đẩy mạnh hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng điện thoại di động để cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo trong thời gian tới. Theo WB, thúc đẩy hoạt động tài chính vi mô sẽ là yếu tố quan trọng để góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế của các quốc gia, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.