Hội nghị ACMECS: Vẫn chưa thể có '5 quốc gia, 1 visa'

11/09/2013 15:09 GMT+7

(TNO) Hội nghị Bộ trưởng Du lịch hạ nguồn Mê Kông gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan (ACMECS) diễn ra hôm nay 11.9 tại TPHCM tập trung tìm giải pháp cho vấn đề hợp tác cốt lõi là một thị thực (visa) chung cho năm nước.

(TNO) Hội nghị Bộ trưởng Du lịch hạ nguồn Mê Kông gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan (ACMECS) diễn ra hôm nay 11.9 tại TPHCM tập trung tìm giải pháp cho vấn đề hợp tác cốt lõi là một thị thực (visa) chung cho năm nước.

 Bộ trưởng du lịch 5 quốc gia họp báo công bố hợp tác nội vùng sau hội nghị - d
Bộ trưởng du lịch 5 quốc gia họp báo công bố hợp tác nội vùng sau hội nghị - Ảnh: D.Đ.M

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Sombat Kuruphan cho biết giữa Thái Lan và Campuchia từ đầu năm nay đã hiện thực hóa chính sách một visa chung cho hai quốc gia. Ông cũng kêu gọi các nước thành viên còn lại trong ACMECS tham gia vào chương trình 5 quốc gia chung 1 visa để thúc đẩy đi lại tự do qua biên giới của các nước.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon cho hay nước này gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm kiếm giải pháp hợp tác với Thái Lan khi thực hiện chung một visa. Ông nói, có nhiều vấn đề không thuộc quản lý của bộ, nên phải làm việc với rất nhiều các bộ ngành liên quan của Campuchia. Cuối cùng, chính phủ nước này thành lập một ủy ban với nhiều bộ ngành để thúc đẩy việc thực thi chung visa với Thái Lan do chính Bộ trưởng Thong Khon làm chủ tịch. Sau khi ủy ban được thành lập, nhiều vấn đề khó khăn đã được giải quyết để đẩy mạnh việc đi lại thuận lợi qua biên giới.

Đây có thể được xem là một ví dụ điển hình để các quốc gia còn lại trong ACMECS học hỏi kinh nghiệm.

Lào cũng đang trong quá trình xem xét thực hiện visa chung với Thái Lan và Campuchia. Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara cho biết do Lào gặp hạn chế về nhân lực và kỹ thuật nên chưa thực hiện đầy đủ cơ chế visa chung. Tuy nhiên, cơ bản, Lào đã đồng ý về nguyên tắc.

Như vậy, kể từ lần đầu tiên tuyên bố "3 quốc gia - 1 điểm đến" (Việt Nam, Lào, Campuchia) rồi tiến tới "4 quốc gia -  1 điểm đến", cho đến nay, đã có 5 quốc gia cùng tham gia. Tuy nhiên, ý tưởng chung "1 visa" vẫn đang đối mặt nhiều trở ngại, chủ yếu do điều kiện và chính sách visa của mỗi quốc gia khác nhau.

Vì thế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh đề xuất sau hội nghị này các thành viên sẽ kiến nghị lên lãnh đạo cấp cao 5 nước có ý kiến chỉ đạo quyết liệt vấn đề này nhằm tiến tới một ACMECS có 1 visa chung.

Chương trình quảng bá du lịch chung

Bên cạnh thảo luận về 5 quốc gia chung 1 visa, các bộ trưởng cũng bàn về nhiều phương án hợp tác phát triển du lịch. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar Htay Aung đề xuất phải tìm một cơ chế cho một chương trình quảng bá du lịch chung cho 5 nước.

Cùng quan điểm, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn, nói thêm mỗi nước cần sớm định vị sản phẩm du lịch chủ đạo của mình để kết nối với nhau nhằm có một chương trình chung đủ sức hấp dẫn du khách. Ngoài ra, ở các hội chợ du lịch quốc tế, 5 nước có thể xây dựng một gian hàng chung giới thiệu sản phẩm du lịch nổi bật của mình.

Hội nghị cũng đã đi đến thống nhất một tuyên bố chung về hợp tác các mặt trong lĩnh vực du lịch giữa 5 quốc gia như an ninh, đào tạo, giao thông, truyền thông...

Năm 2012, các quốc gia ACMECS thu hút 37 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 18% do năm 2011; trong đó có 6 triệu lượt khách du lịch nội vùng. Thái Lan và Việt Nam là thị trường khách nguồn hàng đầu của Lào, chiếm gần 80% tổng số lượng khách tới Lào. Việt Nam cũng là thị trường khách nguồn lớn của Campuchia, chiếm 20%.

N.Trần Tâm

>> Bộ trưởng du lịch 5 quốc gia họp tại TP.HCM
>> Một bộ trưởng du lịch cấp bang ở Mexico bị ám sát
>> Bộ trưởng Du lịch Brazil từ chức
>> Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN
>> Liên hoan du lịch chào mừng Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC 2006 tại Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.