Thêm phát hiện về kích thước tinh hoàn

10/09/2013 15:06 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học vừa công bố sự phát hiện về mối liên hệ giữa kích thước tinh hoàn của một người đàn ông với khả năng làm cha của người đó.

(TNO) Các nhà khoa học vừa công bố sự phát hiện về mối liên hệ giữa kích thước tinh hoàn của một người đàn ông với khả năng làm cha của người đó.


Người có tinh hoàn nhỏ làm cha giỏi hơn? - Ảnh: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu của Đại học Emory (Mỹ) cho hay, những người có tinh hoàn nhỏ hơn thì nhiều khả năng xông xáo hơn trong việc chăm sóc con, từ thay tã, bón ăn đến tắm cho bé.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Science, các chuyên gia đã rút ra kết luận trên khi quan sát mức độ tận tụy của một nhóm đàn ông đối với con cái của họ ở độ tuổi từ 1 đến 2 tuổi.

Họ phát hiện những khác biệt trong ảnh quét não khi người cha nhìn hình ảnh của đứa con cũng liên quan đến kích thước bộ phận đàn ông này.

Cụ thể, ảnh quét não cho thấy sự khác biệt cao gấp ba lần giữa những người có tinh hoàn nhỏ nhất với nhóm lớn nhất.

Tất nhiên là các yếu tố khác, như những kỳ vọng về văn hóa, xã hội, cũng đóng vai trò nhất định trong mối quan hệ giữa cha và con.

Các chuyên gia cho hay sự liên hệ giữa mức độ nam tính với kích thước tinh hoàn là có thật ở trường hợp động vật.

Theo đó, những con có “vũ khí” lớn nhất có khuynh hướng quan hệ nhiều hơn với các bạn tình khác nhau.

Phi Yến

>> Tinh hoàn lớn dễ bị bệnh tim
>> Bí mật của tinh hoàn: Biết... nếm
>> Sinh con từ trữ lạnh mô tinh hoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.