Khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài

10/09/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Ngày 10.9, tại hội thảo quốc tế 'Nâng cao chất lượng phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản' tổ chức ở TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH cho biết hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang thực tập, làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(TNO) Ngày 10.9, tại hội thảo quốc tế 'Nâng cao chất lượng phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản' tổ chức ở TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH cho biết hiện nay có khoảng 500.000 lao động Việt Nam đang thực tập, làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện có 178 doanh nghiệp được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam với số lượng lớn.

Cụ thể, năm 2012 Nhật Bản tiếp nhận hơn 8.000 thực tập sinh; 8 tháng đầu năm 2013 đã tiếp nhận hơn hơn 5.600 thực tập sinh Việt Nam.

Hiện có khoảng 20.000 thực tập sinh Việt Nam được các doanh nghiệp đưa sang thực tập nâng cao tay nghề tại Nhật Bản trong các lĩnh vực điện tử, gia công cơ khí, xây dựng, may công nghiệp, chế biến thủy sản, nông nghiệp…

Thu nhập bình quân của thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản từ 800 - 1.500 USD/tháng.

Đình Phú

>> Giới thiệu việc làm cho người đi xuất khẩu lao động trở về
>> Công bố xếp hạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động
>> Coi chừng sập bẫy lừa đảo đi xuất khẩu lao động sang Đức
>> Thị trường xuất khẩu lao động ngày càng bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.