Một cô giáo nguy kịch vì dây điện vướng vào cổ

06/09/2013 10:32 GMT+7

(TNO) Chiều 5.9, ông Đinh Xuân Truyền, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Đăk Ang (H.Ngọc Hồi, Kon Tum), cho biết cô giáo Trần Thị Vân Huyền (dạy môn Anh văn) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum trong tình trạng nguy kịch.

Cô Huyền bị trật đốt sống cổ, gãy một ngón tay

Sáng cùng ngày, cô Huyền đi xe máy trên đường từ TP.Kon Tum lên trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Khi đến đoạn đường thuộc xã Đăk Nông (H.Ngọc Hồi), một xe tải chạy cùng chiều, do chở quá chiều cao quy định, đã móc vào dây điện thắp sáng bắt ngang đường, làm dây điện rơi xuống và vướng vào cổ cô Huyền.

Nạn nhân ngã xuống đường ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe tải trốn khỏi hiện trường.

Trùng Dương

>> Xe cẩu đụng dây điện cao thế, một người chết
>> Vướng dây điện chống trộm, một học sinh tử vong
>> Dây điện sà xuống bụi tre giật chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.