Vụ '6 người chết thảm trong bồn mỡ cá': Nạn nhân sống sót không nhớ gì

05/09/2013 12:05 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ " 6 người chết thảm trong bồn mỡ cá ", ngày 5.9, Thanh Niên Online đã tiếp xúc được với anh Đặng Văn An, một người may mắn sống sót sau vụ việc.

>> Rơi vào bồn chứa mỡ cá, 6 người chết thảm
>> 6 người chết thảm trong bồn chứa mỡ cá

Chúng tôi tới Bệnh viện đa khoa Lấp Vò (H.Lấp Vò, Đồng Tháp) tìm gặp người may mắn thoát nạn là anh Đặng Văn An (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, Nam Định), nhập viện điều trị hôm 4.9. Qua một ngày theo dõi sức khỏe của anh An đã ổn định. Nhưng khi các phóng viên hỏi chuyện, anh An cứ lắc đầu nói "nhức đầu quá, đau đầu quá không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra".

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ sáng 4.9. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do nhân viên Lâm Thanh Phong và anh Trần Tấn Lợi được phân công lấy mẫu trong bồn cao khoảng 9 m. Bất ngờ Phong bị té xuống bồn, Lợi la lên và cùng một số người tìm cách cứu nhưng cùng tử vong.

Ông Mai Văn Trường (55 tuổi), cha ruột nạn nhân Mai Hữu Tôn, cho biết anh Tôn là lao động chính trong gia đình. Tôn tốt nghiệp ĐH Bách khoa, đi làm đã 6 năm và đã lập gia đình và có con gái nhỏ 3 tuổi.

Ông Trường kể lại sáng 4.9, Tôn còn chào ông đi làm việc. Nhưng đến trưa 4.9, ông đang chạy xe ôm chở khách thì bất ngờ nhận được điện thoại báo tin "có nhiều người chết lắm". Nghe tin báo ông Trường hoảng loạn chạy tới nhận xác con, ông xin chở xác về nhưng công an huyện bảo phải mổ xác những người chết để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Ông thẫn thờ than: “Mới đó đã mất con, không ngờ nó vắn số quá”. Chị Hồng, vợ anh Tôn, cứ ngồi thẫn thờ bên quan tài chồng.

Mới đây mà đã mất con
Chị Hồng thẫn thờ bên quan tài anh Mai Hữu Tôn

Mới đây mà đã mất con1
Ông Trường đau đớn mất con

Mới đây mà đã mất con2
Nơi xảy ra 6 cái chết thương tâm

Liên quan đến vụ 6 nạn nhân của nhà máy sản xuất bột cá - dầu cá thuộc Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản IDI (xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) bị tử vong trong bồn chứa mỡ cá, thân nhân các nạn nhân đã nhận xác về an táng.

Các nạn nhân gồm Mai Hữu Tôn, Giám đốc nhà máy (31 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Lấp Vò), Triệu Bá Trà, Phó giám đốc nhà máy (39 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi, H.Vĩnh Thạnh, Cần Thơ), Lâm Thanh Phong, nhân viên (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Trần Tấn Lợi, nhân viên (27 tuổi ngụ xã Hòa Long, H.Lai Vung, Đồng Tháp); Lê Đình Thái, nhân viên (27 tuổi, ngụ xã Xuân Bình, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa); Lê Xuân Thuận, nhân viên (20 tuổi, ngụ xã Xuân Thạnh, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.