Một người bị đâm chết vì… ghẹo gái

04/09/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 4.9, tại đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã xảy ra một vụ án mạng; nạn nhân là Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

(TNO) Rạng sáng 4.9, tại đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã xảy ra một vụ án mạng; nạn nhân là Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Tuấn đi cùng hai người bạn vào cây xăng trên tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân) đổ xăng. Cùng lúc, có một nhóm 4 người, trong đó có một cô gái, cũng vào trạm xăng.

Một người bị đâm chết vì… ghẹo gái
Hiện trường vụ án mạng

Thấy cô gái dễ thương, Tuấn buông lời trêu chọc thì bị nhóm này phản ứng dẫn đến đánh nhau.

Sau khi ẩu đả, Tuấn lấy xe máy bỏ chạy được một đoạn thì bị nhóm này đuổi kịp, dùng dao đâm trúng lưng té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Mất mạng vì ghẹo gái
>> Án mạng tại công ty
>> Án mạng trong lúc nhậu
>> Án mạng trong hội chợ
>> 2 vụ án mạng, 3 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.