Cứu tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

04/09/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Sáng 4.9, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay tàu cá ĐNa 90385 bị nạn tại Hoàng Sa đã được ứng cứu.

>> Một ngư dân mất tích ở Trường Sa
>> Đề nghị ứng cứu khẩn cấp tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn ở Hoàng Sa  

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng 2.9, tàu cá ĐNa 90385 cùng 13 ngư dân đánh bắt ở vị trí có tọa độ 18,30 độ vĩ bắc, 112,22 độ kinh đông thì bị hỏng máy nên thả trôi.

Lúc này, tàu đang cách đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa, 110 hải lý về phía đông đông bắc.

Đến chiều 3.9 tàu vẫn không khắc phục được sự cố nên nhờ Đài TTDH Đà Nẵng phát thông báo hàng hải cứu nạn.

Nhận tin báo, tàu cá ĐNa 90043 của ông Hồ Văn Thanh (trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã đến hỗ trợ.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng 4.9, tàu ĐNa 90043 đã tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn với tốc độ khoảng 3 hải lý/giờ tại vị trí 18,10 độ vĩ bắc, 111,20 độ kinh đông.

* Tàu cá QNg 96011 cùng 15 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy tại 16,26 độ vĩ bắc, 112,42 độ kinh đông, gần đảo Lin Côn, quần đảo Hoàng Sa, từ trưa 2.9 đến nay đã tự khắc phục được sự cố và đang chạy về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Trong khi đó, công việc tìm kiếm ngư dân Võ Văn Trung của tàu cá BĐ 97003 rơi xuống biển, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, 110,6 hải lý từ sáng 1.9 đến nay vẫn chưa có kết quả.

Nguyễn Tú

>> Hai tàu cá gặp nạn, 3 thuyền viên được cứu sống
>> Quảng Ngãi hỗ trợ tàu cá gặp nạn tại Hoàng Sa
>> 8 ngư dân trôi dạt trên biển sắp hết lương thực
>> 13 ngư dân bị nạn ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa
>> Cấp cứu ngư dân ở đảo Phan Vinh, Trường Sa
>> Huy động phương tiện tìm kiếm ngư dân mất tích
>> Một ngư dân mất tích ở Trường Sa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.