Mỹ bí mật tấn công mạng Iran, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên

01/09/2013 14:14 GMT+7

(TNO) Tình báo Mỹ đã bí mật tiến hành 231 cuộc tấn công mạng trong năm 2011, nhắm vào các mục tiêu ở Iran, Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

(TNO) Tình báo Mỹ đã bí mật tiến hành 231 cuộc tấn công mạng trong năm 2011, nhắm vào các mục tiêu ở Iran, Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Tờ Washington Post ngày 31.8 đưa ra thông tin trên dựa trên hồ sơ mật của chính phủ Mỹ do cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp và những cuộc phỏng vấn với các cựu quan chức Mỹ, theo AFP.

Theo Washington Post, trong chương trình mang tên GENIE trị giá 652 triệu USD, các chuyên gia tin học của Mỹ hồi năm 2011 đã tiến hành 231 cuộc tấn công mạng vào các mạng lưới máy tính ở Iran, Nga, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, rồi bí mật kiểm soát chúng để thu thập thông tin tình báo.

Snowden, bị chính quyền Mỹ truy nã về tội gián điệp và đánh cắp tài sản của chính phủ, đã được phép tị nạn tạm thời tại Nga hôm 1.8, sau khi tiết lộ thông tin về chương trình do thám của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cho báo chí.

Phúc Duy

>> Snowden bị Cuba từ chối tiếp nhận
>> Anh tạm giữ bạn trai của nhà báo phanh phui vụ Snowden
>> Snowden đe dọa thương vụ 4 tỉ USD
>> Snowden được tự do đi lại ở Nga
>> Quan hệ Mỹ - Nga xuống dốc vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.