Thanh sát viên Liên Hiệp Quốc rời Syria

31/08/2013 14:15 GMT+7

(TNO) Nhóm thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đã rời Syria vào sáng nay, 31.8, giữa lúc có nhiều tín hiệu về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Mỹ.

>> Mỹ công bố bằng chứng tấn công hóa học ở Syria
>> Rộ tin Mỹ sẽ nhẹ tay với Syria
>> Tổng thống Pháp: Có thể đánh Syria vào ngày 4.9

 Thanh sát viên Liên Hiệp Quốc rời Syria
 Ông Obama chủ trì một cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tại phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm 30.8 - Ảnh: AFP

Một nhân chứng của Reuters cho hay đoàn xe chở nhóm thanh sát viên đã đến nước láng giềng Li Băng vào trưa nay.

Trong những ngày qua, nhóm thanh sát viên đã điều tra các cáo buộc về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy vào tuần trước.

Hôm 30.8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington đang cân nhắc hành động hạn chế chống lại Syria, tuyên bố thế giới có nghĩa vụ hành động sau khi hàng trăm phụ nữ và trẻ em thiệt mạng vì hơi độc.

Ông Obama nhấn mạnh ông chưa có quyết định cuối cùng về việc tấn công quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad song đưa ra những tín hiệu rõ ràng nhất về một cuộc tấn công sắp diễn ra.

Tổng thống Mỹ tuyên bố nước này sẽ trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học "tàn bạo và trắng trợn" khiến hơn 1.400 người thiệt mạng ở ngoại ô Damascus vào tuần trước.

Sơn Duân

>> Mỹ công bố bằng chứng tấn công hóa học ở Syria
>> Rộ tin Mỹ sẽ nhẹ tay với Syria
>> Tổng thống Pháp: Có thể đánh Syria vào ngày 4.9
>> Anh rút lui, Mỹ vẫn quyết tìm đồng minh đánh Syria
>> Nhà Trắng tiết lộ 'bằng chứng vũ khí hóa học' ở Syria
>> Syria quyết chống lại các cuộc tấn công của Mỹ và phương Tây
>> Anh sẽ không tham gia tấn công Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.