Tài xế cán chết 2 mẹ con ở ngã ba Huế bị tạm giam

30/08/2013 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Lê Văn Ánh (24 tuổi, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

>> Tai nạn giao thông, ba mẹ con thương vong
>> Xe ben "nuốt" xe đạp, 1 người tử vong
>> Đùa với tính mạng" trên đường sắt

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin vào trưa 25.8 chị Trần Thị Mỹ Lệ (32 tuổi, trú tổ 7 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) điều khiển xe máy BKS 43C1-8563 chở theo 2 con nhỏ đi khám bệnh từ đường Tôn Đức Thắng hướng về ngã ba Huế (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Theo điều tra, khi vừa qua đoạn giao với đường sắt, chị Lệ giảm tốc thì bị xe bồn trộn bê tông của Công ty CP Đầu tư thương mại Phước Yên mang BKS 43S-8563 chạy cùng chiều từ phía sau cán trúng trong lúc rẽ phải qua đường Trường Chinh, kéo cả người và xe máy đi 5 - 6 mét mới dừng lại.


Xe bồn cày nát xe gắn máy dưới gầm

Hậu quả, chị Lệ và con gái đầu 11 tuổi tử nạn, con gái sau mới 9 tháng tuổi bị thương được đưa đi cấp cứu.

Sau tai nạn, tài xế Dương Lê Văn Ánh đã rời hiện trường và sau đó đến công an đầu thú. Công an Q.Cẩm Lệ xác định Ánh đã không quan sát khi chuyển hướng, là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng ở ngã ba Huế, một "điểm đen tai nạn giao thông" trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Xe ben chạy vào đường cấm cán chết người
>> Va quẹt với xe tải, một người chết
>> Say rượu, đâm vào gầm xe đầu kéo
>> Tông xe máy, 2 người chết, 1 người bị thương nặng
>> Tai nạn giao thông, một sinh viên tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.