Một con cá voi bị thương dạt vào bờ

30/08/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Khi dạt vào bờ, trên mình con cá voi có nhiều vết thương khá nặng. Nhiều ngư dân đã làm bể nước để chăm sóc cho con cá này.

Ngày 30.8, ngư dân Phạm Ngọc Toàn khi đang đánh cá tại khu vực biển thuộc thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến (H.Núi Thành, Quảng Nam) thì phát hiện một con cá voi cách bờ khoảng 50 m có chiều dài hơn 2 m, nặng gần 200 kg.

Ông Toàn cho biết phát hiện con cá này vào khoảng 10 giờ cùng ngày khi nó đang bị thương khá nặng và trong tình trạng kiệt sức.

Một con cá heo bị thương dạt vào bờ
Cá voi dạt bờ đang được người dân chăm sóc đặc biệt - Ảnh: Nguyên Thọ

Ngay sau đó, ông Toàn cùng một số người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cá voi vào bờ để chăm sóc trong một chiếc bể nhân tạo.

Theo ngư dân Võ Minh Thực (trú thôn Phước Lộc), người đi biển địa phương thường gọi loại cá này là cá ông. Sau khi chăm sóc nếu cá khỏe hơn sẽ được thả trở lại biển.

Tuy nhiên, nếu cá voi lại lụy bờ thì ngư dân sẽ mai táng theo đúng phong tục của người đi biển.

Được biết, vào năm 2010, tại địa phương này cũng có một con cá voi dạt vào bờ. Người dân chăm sóc được vài ngày thì cá chết.

Hoàng Sơn

>> Cá voi mắc cạn
>> Cá voi lại dạt vào biển Quảng Bình
>> Thả cá voi 1 tấn về với biển
>> Cá ông lại dạt vào bờ
>> Cá ông trọng thương bị sóng tấp vào sát bờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.