Hốt trọn ổ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

30/08/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 30.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt gọn 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Viết Thái (25 tuổi), Lê Văn Tuân (23 tuổi, cùng trú ở H.Đức Thọ) và Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, trú H.Diễn Châu, Nghệ An).

Hai đối tượng Thái, Tuân bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, còn Sơn bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hốt trọn ổ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp 1
Đọc lệnh bắt đối tượng Lê Văn Tuân

Hốt trọn ổ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp 2
Hai đối tượng Nguyễn Viết Thái, Lê Văn Tuân và tang vật vụ án

Theo hồ sơ vụ án, 8 tháng đầu năm 2013, các đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản nói trên đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Tĩnh, chủ yếu ở các H.Đức Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh.

Thủ đoạn của bọn tội phạm rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường đi cặp đôi, đội mũ, bịt khẩu trang che kín mặt, đèo nhau bằng xe máy rảo quanh các địa bàn, nếu phát hiện xe máy có giá trị của người dân để sơ hở là chúng phá khóa để lấy cắp.  

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 29.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Thọ đã “hốt” trọn ổ trộm cắp trên, thu hồi 8 xe máy và tang vật các loại.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyên Dũng - Xuân Lý

>> Một cử nhân báo chí gây ra 16 vụ trộm cắp xe máy
>> Phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt 31 người
>> Tóm gọn băng trộm cắp xe máy lên tỉnh
>> Băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp sa lưới
>> Phá băng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.