Hai vợ chồng người Việt bị bắt ở Thái Lan vì buôn lậu ngà voi

30/08/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 29.8, hai vợ chồng người Việt Nam đã bị Hải quan Thái Lan bắt giữ vì mang trái phép 105 kg ngà voi qua cửa khẩu sân bay Suvarnabhumi.

(TNO) Hai vợ chồng người Việt Nam đã bị Hải quan Thái Lan bắt giữ vì mang trái phép 105 kg ngà voi qua cửa khẩu sân bay Suvarnabhumi vào chiều qua 29.8.

>> Nhập khẩu trái phép 158 ngà voi trị giá 5 triệu USD
>> Bắt vụ vận chuyển ngà voi qua đường hàng không


Hải quan Thái Lan cho xem các tang vật

Phạm Ngọc Tuấn và Phạm Thị Kim Chi bị bắt khi đang chuẩn bị lên chuyến bay bay sang Campuchia.

Ông Yuthana Yimgurund, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Thái Lan cho Thanh Niên Online biết hai vợ chồng này bay từ châu Phi đến Thái Lan và bị bắt cùng với 4 va ly hành lý bên trong chứa hơn 30 mẫu ngà voi.


Phạm Thị Kim Chi


Phạm Ngọc Tuấn

Giá trị của 105 kg ngà voi tại thị trường Thái Lan khoảng 16 triệu bahts tương đương hơn 11 tỉ đồng.

Không rõ 2 vợ chồng người Việt Nam mang số ngà voi sang Campuchia để bán hay đưa tiếp về Việt Nam.

Ông Yuthana cho biết đây là lần đầu tiên Hải quan Thái Lan bắt được vụ buôn lậu ngà voi do người châu Á thực hiện. Trước đây, việc buôn lậu này chủ yếu là do người châu Phi thực hiện. 

Hải quan Thái Lan từng bắt được vụ buôn lậu trên 200 kg ngà voi do những người châu Phi đưa vào tiêu thụ ở Thái Lan.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 21 kg ngà voi
>> Con bạc đang trốn truy nã vẫn buôn lậu ngà voi
>> Tìm thấy hóa thạch ngà voi dài 3 mét ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.