Hai sàn chứng khoán cùng xanh nhờ mã lớn

30/08/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, hôm nay 30.8, hai sàn chứng khoán đều bật xanh. Tuy nhiên, mức thanh khoản ở ngưỡng thấp.

Hai sàn cùng xanh phiên cuối tuần
Nhóm mã lớn tăng giá ồ ạt vào cuối phiên giúp hai sàn có phiên xanh vào cuối tuần - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, mở cửa phiên sáng, dấu hiệu tích cực đã xuất hiện trên sàn khi nhiều nhà đầu tư trong nước đã mạnh tay thu gom cổ phiếu. Đồng thời, nhóm mã lớn cũng rục rịch vượt qua giá tham chiếu hỗ trợ thị trường. 

Sang tới đợt khớp lệnh liên tục phiên sáng, thị trường lại bất ngờ quay đầu giảm điểm khi hàng loạt các tên tuổi như VNM, GAS, MSN, PVD… đảo chiều giảm mạnh. Bảng giao dịch điện tử tràn ngập sắc đỏ, lệnh bán giá thấp xuất hiện nhiều.

May mắn tới cuối phiên sáng, biên độ giảm được thu hẹp đáng kể nhờ nhiều mã nhóm ngân hàng đi lên. Bên cạnh đó, các mã giảm điểm mạnh trước đó cũng không còn giảm sâu.

Trong phiên chiều, giao dịch trên sàn có chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Các blue-chip lúc sáng còn giảm giá thì tới phiên chiều hầu hết vượt qua giá tham chiếu và tăng tốt. Nhờ đó, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh. 

Thời gian giao dịch về cuối, diễn biến trên sàn khá sôi động. Biên độ tăng điểm không ngừng được nới rộng nhờ sự tăng giá mạnh mẽ của các mã lớn. Trong nhóm VN30 có 25 mã tăng đã góp phần lớn giúp chỉ số thị trường tăng tốt.

Kết thúc phiên cuối tuần, VN-Index tăng tổng cộng được 4,15 điểm, lên đạt 472,7 điểm. Tổng khối lượng khớp toàn sàn là 35,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 739,2 tỉ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng giá, 78 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 57 mã giảm giá.

VN30-Index hôm nay tăng 7,72 điểm, lên mức 531,23 điểm.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index cũng xanh trở lại khi tăng thêm 0,83 điểm, chốt ở mức 61,19 điểm. Tổng khối lượng khớp toàn thị trường là 17,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 137,4 tỉ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 71 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 58 mã giảm giá.

Kim Giang

>> Chứng khoán tiếp tục mất điểm
>> Hợp tác để phát triển thị trường chứng khoán
>> Chứng khoán lao dốc không phanh
>> Điều tra bổ sung lần 2 vụ chiếm đoạt tiền chứng khoán
>> Nhiều doanh nghiệp báo lãi, chứng khoán tăng vù vù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.