Đào tạo nghề trồng cao su

31/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 29.8, Trung tâm hỗ trợ thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổng kết và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nghề ngắn hạn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su cho 24 học viên là người dân tộc thiểu số thuộc xã Mô Rai, H.Sa Thầy (Kon Tum).

Qua 2 tháng đào tạo, các học viên đã được trang bị kiến thức, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su. Được biết, gia đình những học viên này đều đang trồng cao su, mỗi hộ có từ 2 - 5 ha nhưng kiến thức về chăm sóc, phát triển cây cao su còn rất hạn chế, hầu hết chỉ làm theo kinh nghiệm.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.