Dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối tấn công Syria

30/08/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Người dân Mỹ ngày 29.8 đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối kế hoạch tấn công Syria của chính phủ Tổng thống Barack Obama.

(TNO) Hàng trăm người dân Mỹ ngày 29.8 đã xuống đường biểu tình tại Quảng trường Thời đại (thành phố New York) và trước Nhà Trắng (thủ đô Washington, Mỹ) nhằm phản đối kế hoạch tấn công Syria của chính phủ Tổng thống Barack Obama.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Syria, phản đối chiến tranh và một số người còn cầm hình ảnh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo AFP.

Ông Khaldon Makhoul (43 tuổi), một người Mỹ gốc Syria, tham gia cuộc biểu tình, cho biết: “Vũ khí hóa học ở đâu? Đến nay chúng ta không tìm thấy nó. Chứng cứ ở đâu?”.

Ngoài ra, cũng có nhiều người Mỹ gốc Syria ủng hộ phe nổi dậy cũng tham gia biểu tình chống chính phủ ông Assad.

Theo AFP, mặc dù Quốc hội Anh bác bỏ việc can thiệp quân sự vào Syria, nhưng Mỹ có khả năng “đơn thương độc mã” tấn công Syria, nhằm “trừng phạt” chính phủ ông Assad.

Nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay đã khiến trên 100.000 người thiệt mạng, theo Liên Hiệp Quốc.

Phúc Duy

>> Pháp, Nga đưa tàu chiến gần Syria
>> Hơn 8.000 phi công cảm tử Syria sẵn sàng ứng chiến
>> Pháp điều tàu chiến hiện đại đến gần Syria
>> Cần “can thiệp con người” ở Syria hơn can thiệp quân sự
>> Ông Obama vẫn chưa quyết định tấn công Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.