VN có tiến triển tốt trong chống vi phạm bản quyền phần mềm

30/08/2013 03:05 GMT+7

VN được đánh giá là một quốc gia có những bước tiến mạnh mẽ và khả quan nhất trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền phần mềm.

Đây là nhận định của đại diện Liên minh phần mềm BSA hôm qua (29.8) nhân kỷ niệm 5 năm ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và điều phối trong bảo hộ tác quyền phần mềm ở VN. Theo BSA, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm giảm từ 92% (2004) xuống còn 81% (2011). Tuy nhiên theo BSA, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của VN hiện nay vẫn là 81%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (60%).

Trường Sơn

>> Vi phạm bản quyền phần mềm ở VN có chiều hướng giảm
>> Phát hiện 2 đơn vị vi phạm bản quyền phần mềm
>> Phát hiện hai công ty nước ngoài vi phạm bản quyền phần mềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.