Tiếp nhận 93 tư liệu, hiện vật quý về Bác Hồ

29/08/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Sáng 29.8, nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận 93 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cá nhân, tổ chức trao tặng.

(TNO) Sáng 29.8, nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận 93 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cá nhân, tổ chức trao tặng.

Đây là những, tư liệu, hiện vật do 16 cá nhân lưu giữ. Trong đó, có nhiều hiệu vật quý được các cá nhân giữ gìn như báu vật; như: chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng vải lụa; huy hiệu chiến sĩ Điện Biên xuân 1954 do Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ông Nguyễn Tửu (đường Nguyễn Trãi, TP.Huế); huy hiệu cải cách ruộng đất của ông Phan Ngô (phường Thuận Thành)…

Đáng chú ý là tư liệu về bản dự thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời 4 tờ báo lớn của Nhật về cuộc chiến tranh Mỹ xâm lược Việt Nam do ông Dương Phước Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh sưu tầm và trao tặng...

Những tư liệu, hiện vật này giúp làm phong phú thêm nội dung trưng bày tại bảo tàng.

Bùi Ngọc Long

>> Một thầy giáo tặng 35 hiện vật quý về Bác Hồ
>> Một cụ ông hiến tặng 56 cổ vật và hiện vật quý
>> Tiếp nhận 300 hiện vật quý liên quan đến nhà Tây Sơn
>> Trưng bày hiện vật quý về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968
>> Hội hoa xuân TP.HCM 2008: Nhiều hiện vật quý hiếm được trưng bày
>> Thừa Thiên - Huế: Một cán bộ lão thành hiến tặng nhiều hiện vật quý về Bác Hồ cho bảo tàng
>> Thừa Thiên - Huế: Đề nghị công nhận 54 hiện vật quý hiếm là bảo vật quốc gia 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.