4.700 tỉ đồng xây đường vành đai 2 trên cao

29/08/2013 09:20 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định đầu tư tuyến đường vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, đi qua cầu vượt Ngã Tư Vọng và tuyến đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi trong tương lai.

Hình thức đầu tư dự án là BT (đổi đất lấy hạ tầng) với tổng mức đầu tư ước tính 4.700 tỉ đồng. Nhà đầu tư được công bố là Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, chi phí chuẩn bị đầu tư ban đầu sẽ lấy từ ngân sách thành phố, phần thực hiện dự án sẽ huy động từ nhà đầu tư.

Để hoàn vốn, thành phố cũng cho phép chủ đầu tư được khai thác 96 ha đất tại khu Sài Đồng A thuộc Q.Long Biên và nghiên cứu lập quy hoạch, thực hiện dự án khu đô thị mới trên khu đất này.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn được khai thác một số lô đất khác với quy mô khoảng 130 ha.

Theo thiết kế, đường vành đai 2 trên cao sau khi hoàn thành sẽ gồm cầu chính rộng 19 m và cầu dẫn rộng 7 m. Cao độ mặt cầu cách đường bên dưới khoảng 10 m. Các nhánh cầu dẫn kết nối với các tuyến đường bên dưới tại một số vị trí là đầu cầu Vĩnh Tuy, nút Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở…

Dự án sẽ triển khai trong 48 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn thành năm 2016, nối liền 2 khu đô thị lớn của Vingroup là Times City và Royal City.

Lê Quân

>> Không thể hoàn thành đường Vành đai 2 trong năm nay
>> TP.HCM cần 14.000 tỉ đồng hoàn thiện đường Vành đai 2
>> Xây đường Vành đai 3 và 4
>> Đường Vành đai phía đông chưa được sửa
>> Kiến nghị thay chủ đầu tư đường Vành đai 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.