Sẽ tháo dỡ Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình

27/08/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 27.8, UBND tỉnh Quảng Bình đã họp bàn phương án tháo dỡ nhà Trung tâm văn hóa tỉnh.

(TNO) Ngày 27.8, UBND tỉnh Quảng Bình đã họp bàn phương án tháo dỡ trụ sở Trung tâm văn hóa tỉnh.

>> Vụ cháy Trung tâm văn hóa Quảng Bình: Bác bỏ thông tin "cháy do đốt để xây mới

Như Thanh Niên Online đã thông tin, Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình nằm trên đường Hùng Vương, TP.Đồng Hới bị lửa thiêu cháy vào sáng 4.4.

Kết quả điều tra của cơ quan công an cho biết nguyên nhân vụ cháy dữ dội là do chập điện từ trên trần cao.


Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình không còn sử dụng được 

Hội đồng đánh giá chất lượng công trình nhận định không thể sửa chữa lại ngôi nhà vì tường và hệ thống sắt, trụ đã bị lửa làm biến dạng, xuống cấp.

Như vậy, tỉnh Quảng Bình sẽ phải tính đến việc chọn địa điểm xây dựng trung tâm mới bởi vị trí hiện tại không nằm trong quy hoạch cho 15-20 năm nữa. Và tỉnh sẽ phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn để xây dựng.

Được biết, do trung tâm là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa lớn nên từ khi bị cháy, việc chọn địa điểm tổ chức các hoạt động rất khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu về quy mô, kỹ thuật.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Bức xúc vì nhà văn hóa bị phá để xây chung cư
>> Khánh thành nhà văn hóa
>> Bàn giao nhà văn hóa đa năng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.