Nhật tăng nhân sự tuần duyên để ứng phó Trung Quốc

27/08/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) đang có kế hoạch tăng nhân sự thêm 528 người trong năm tài chính 2014, theo Đài truyền hình NHK hôm nay 27.8.

Đây sẽ là đợt tăng nhân sự lớn nhất của JCG trong 40 năm qua. JCG hiện nay có khoảng 12.000 người, theo báo Asahi Shimbun.

NHK nhận định đợt tăng nhân sự nói trên nhằm ứng phó tình trạng ngày càng có nhiều tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp giữa hai nước Senkaku/Điếu Ngư.

Kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9.2012, tàu công vụ Trung Quốc xâm nhập vùng biển mà Nhật tuyên bố chủ quyền xung quanh quần đảo này tổng cộng 60 ngày.

NHK cảnh báo Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở vùng biển khu vực, khi họ đang đóng thêm tàu mới.

Trước đó, JCG cũng đã quyết định thành lập đội tàu tuần tra gồm 12 chiếc phụ trách khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Văn Khoa

>> Tàu chiến Anh tiến về Gibraltar
>> Mổ xẻ tàu chiến lớn nhất của nước Nhật
>> Philippines rầm rộ đón tàu chiến mới
>> Trung Quốc đưa tàu chiến hiện đại tuần tra biển Đông?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.