Một em nhỏ chết đuối ở bờ kè vịnh Đà Nẵng

27/08/2013 19:12 GMT+7

(TNO) Cho đến cuối giờ chiều hôm nay 27.8, thi thể một em nhỏ bị chết đuối tại bờ kè vịnh Đà Nẵng vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

(TNO) Cho đến cuối giờ chiều hôm nay 27.8, thi thể một em nhỏ bị chết đuối tại bờ kè vịnh Đà Nẵng vẫn chưa có thân nhân đến nhận.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, 3 em nhỏ đi trên 2 chiếc xe đạp ra bờ kè công trình lấn vịnh Đà Nẵng Khu đô thị Đa Phước (ven đường biển Nguyễn Tất Thành, thuộc P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để câu cá.

Theo một số người câu cá gần đó, lúc ấy, bất ngờ một em nhỏ bị trượt chân té xuống biển, hai em còn lại không biết bơi nên không thể cứu bạn.

 
Bờ kè công trình khu đô thị Đa Phước lấn biển - nơi xảy ra vụ việc chiều 27.8

Một người đã lao xuống biển cứu vớt nhưng không kịp. Em nhỏ đã chết đuối, cùng với vết thương ở đầu và miệng, có thể do trong quá trình ngã xuống bờ kè đã đập vào đá gây thương tích.

Hai em còn lại hoảng sợ đạp xe bỏ chạy, bỏ lại hiện trường một chiếc.

Trung tâm cấp cứu 115 cho biết nạn nhân khoảng 16 tuổi, cao 1,6 mét. Tuy nhiên, do nạn nhân chỉ mặc quần đùi, không mang theo giấy tờ tùy thân nên Trung tâm 115 đành đưa thi thể em này về nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hải cẩu vịnh Đà Nẵng lại chui lưới ngư dân
>> Lần đầu tiên hải cẩu xuất hiện ở vịnh Đà Nẵng
>> Bỏ quy hoạch sân golf ở vịnh Đà Nẵng
>> Kiểm tra việc giao đất ở vịnh Đà Nẵng
>> Tìm thấy thanh niên mất tích trên vịnh Đà Nẵng
>> Kiểm tra, xử lý nạn khai thác cát trái phép ở vịnh Đà Nẵng
>> Khai thác cát trái phép lộng hành ở vịnh Đà Nẵng
>> Đã khắc phục sự cố tràn dầu tại vịnh Đà Nẵng
>> Vỡ bồn chứa, dầu tràn ra vịnh Đà Nẵng
>> Chết đuối trong hồ bơi
>> Phát hiện xác chết dưới hồ phun nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.