Bắt quả tang tàu Myanmar chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam

27/08/2013 21:41 GMT+7

(TNO) Lúc gần 1 giờ sáng nay, 27.8, tàu QB-040404 của Hải đội 2 khi phối hợp cùng với lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu đang bơm dầu trái phép.

(TNO) Lúc gần 1 giờ sáng nay, 27.8, tàu QB-040404 của Hải đội 2 khi phối hợp cùng với lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu đang bơm dầu trái phép tại tọa độ 19040’N-106020’E, cách cửa Ninh Cơ (H.Hải Hậu) khoảng 21 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi bất ngờ áp sát tàu khả nghi, Bộ đội biên phòng đã đột kích lên tàu và bắt quả tang 2 tàu này đang thực hiện bơm dầu trái phép.

Ngay sau đó, các đối tượng trên tàu và tang vật đã được dẫn giải về Đồn cửa khẩu cảng Hải Thịnh để điều tra, làm rõ.

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Chiếc tàu của Myanmar chở 5.300 tấn dầu đi bán

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Bộ đội Biên phòng áp sát, kiểm tra tàu chở dầu

Qua lời khai ban đầu, được biết: Hai tàu trên có tên gồm tàu QN-5088 của Quảng Ninh có 7 thuyền viên gồm 5 người quê Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa và 2 người quê Quảng Ninh đang mua dầu trái phép của tàu nước ngoài.

Tàu bán dầu mang tên hiệu Yong Win 18 mang quốc tịch Myanmar, chứa trên 5.300 tấn dầu D.O.

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Hệ thống máy, ống để chuyển dầu trên tàu Myanmar

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Thuyền trưởng tàu Myanmar, ông Aung Kyang Swe thừa nhận đang chuyển dầu trái phép và khai báo hành trình của tàu này

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Toàn bộ thuyền viên của tàu Myanmar bị bắt giữ

Bắt quả tang tàu của Myanma chuyển tải dầu trái phép trên lãnh thổ Việt Nam
Thuyền viên tàu Myanma tả lại các thao tác chuyển dầu

Lời khai của Aung Kyang Swe là thuyền trưởng và 16 thuyền viên (gồm có 14 người mang quốc tịch Myanmar và 2 người mang quốc tịch Trung Quốc) và của tàu QN-5088 đều xác nhận việc chuyển tải số lượng dầu trên là sai địa điểm quy định. 

Vụ việc đang được BĐBP tỉnh Nam Định cùng với lực lượng chức năng của Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Hút cát trái phép phá bãi phù sa
>> Phát triển bền vững khâu sau ngành dầu khí
>> Trung Quốc và hãng BP bắt tay thăm dò dầu khí ở biển Đông
>> Tập đoàn dầu khí Anh bán công ty con tại Việt Nam
>> Cổ phiếu dầu khí giúp VN-Index lấy lại mốc 500 điểm
>> Thăm “hòn ngọc” dầu khí Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.