Tiền vào bất động sản đang tăng

26/08/2013 03:55 GMT+7

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Đồng Tiến cho biết, tính đến hết ngày 30.6, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản (BĐS) toàn hệ thống ngân hàng (NH) đạt 242.804 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2012, cao hơn mức tăng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế là 4,5%.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Đồng Tiến cho biết, tính đến hết ngày 30.6, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản (BĐS) toàn hệ thống ngân hàng (NH) đạt 242.804 tỉ đồng, tăng 6,3% so với cuối năm 2012, cao hơn mức tăng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế là 4,5%.

Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 14.908 tỉ đồng, giảm 0,3% so với hồi cuối năm 2012; xây dựng khu đô thị là 49.258 tỉ đồng, tăng 14,3%; xây dựng văn phòng cao ốc cho thuê là 35.495 tỉ đồng, tăng 11,7%; xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở, nhà ở kết hợp với cho thuê là 57.113 tỉ đồng, tăng 6,9%; xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê là 37.826 tỉ đồng, tăng 4,7%...

Tiền vào bất động sản đang tăng 
 Dư nợ cho vay bất động sản đang tăng trở lại được các chuyên gia xem là dấu hiệu tốt - Ảnh: Lê Quân

Một chuyên gia đánh giá, so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung đến nay khoảng 6%, thì mức tăng 6,3% đối với cho vay BĐS là một dấu hiệu tốt. Ở giai đoạn khó khăn hiện nay, bất cứ tăng trưởng cho vay được trong lĩnh vực nào đều đáng khuyến khích. Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương, cho rằng con số nói trên cho thấy tại một vài phân khúc, BĐS đã có dấu hiệu hồi phục, đây là dấu hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, điều đáng lo là đi kèm với kết quả trên, tỷ lệ nợ xấu đối với đầu tư, kinh doanh BĐS 6 tháng đầu năm cũng tăng lên 6,4% so với cuối năm 2012. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, câu chuyện tăng trưởng tín dụng BĐS sẽ không đi theo “vết xe đổ” trước đây. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định hiện các NH đã thận trọng hơn trước rất nhiều khi cho vay BĐS, nên chưa có gì đáng ngại. TS Võ Trí Thành phân tích: Năm nay, “quota” tăng trưởng tín dụng các NH chỉ được tối đa 12%. Chính các NH cũng không dễ có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng này cho nên với BĐS, mức tăng 5 - 6% là bình thường.

Lê Quân

>> Đề xuất mua bán bất động sản không qua đấu giá
>> Các chủ dự án bất động sản hết 'cửa' chây ỳ
>> Nới điều kiện người nước ngoài mua nhà: Thị trường bất động sản có ấm lên ?
>> Nhiều dự án bất động sản giảm giá
>> Thị trường bất động sản TP.HCM: Mặt bằng bán lẻ đi xuống, căn hộ nhích lên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.