Mỗi khối gỗ huỳnh đàn có giá tính thuế tài nguyên 1 tỉ đồng

25/08/2013 01:51 GMT+7

Ngày 24.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành bảng giá tính thuế 6 nhóm tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó loại gỗ quý hiếm huỳnh đàn (còn có tên trắc thối, huê mộc) thuộc nhóm sản phẩm rừng tự nhiên có giá lên đến 1 tỉ đồng/khối gỗ phách, gỗ xẻ.

Ngày 24.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành bảng giá tính thuế 6 nhóm tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó loại gỗ quý hiếm huỳnh đàn (còn có tên trắc thối, huê mộc) thuộc nhóm sản phẩm rừng tự nhiên có giá lên đến 1 tỉ đồng/khối gỗ phách, gỗ xẻ.

Loại gỗ này ở dạng gỗ tròn có mức thuế 600 triệu đồng/khối; phần gốc, rễ tính thuế 500.000 đồng/kg. Giá tính thuế một số sản vật tự nhiên nổi tiếng ở Quảng Nam như yến sào loại 1 (chủ yếu ở Cù Lao Chàm) 73 triệu đồng/kg, sâm Ngọc Linh (khu vực giáp ranh tỉnh Kon Tum) 30 triệu đồng/kg. Nhóm khoáng sản kim loại, quặng vàng (quy về 98%) cũng có giá cao nhất, lên đến 1 tỉ đồng/kg. Trong khi đó, than đá tại các mỏ Ngọc Kinh, Nông Sơn, An Điềm... không có giá tính thuế ngang nhau mà dao động từ 390.000 - 650.000 đồng/tấn.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.