Hội An nên có đài phun nước

26/08/2013 03:20 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, khi cùng đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL đến khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) khảo sát hoạt động kinh doanh và môi trường du lịch vào ngày 24.8.

Theo ông Hưng, từ lâu, Hội An đã được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao về sự thân thiện của người dân, môi trường sạch và bảo tồn giá trị di sản. Bài học của Hội An về việc phát triển du lịch gắn chặt với lợi ích của người dân, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng nên được nhân rộng ra các tỉnh và cả nước. “Hội An rất hay rồi nhưng nóng quá, thì bây giờ có thể nghiên cứu có những con đường với những sắc hoa như ti gôn chẳng hạn hay những sắc hoa khác để tăng độ cây xanh cho thành phố. Hoặc là có những đài phun nước để làm dịu bớt cái nóng của Hội An. Mỗi tuyến phố có đài nước để du khách có thể uống nước”, ông Hưng nói.

Hoàng Sơn

>> Trưng bày thư pháp thơ Haiku tại phố cổ Hội An
>> Phố cổ Hội An thành phim trường về cụ Phan Bội Châu
>> Phố cổ Hội An “vào” phim về tình bạn Phan Bội Châu - Asaba Sakitaro
>> Cháy nhà ở phố cổ Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.