Bảo đảm an toàn biển ở Đông Nam Á

25/08/2013 01:08 GMT+7

Đó là cam kết của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey và Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista sau khi hai bên hội đàm tại Washington ngày 23.8 (giờ địa phương), theo AFP.

Hai ông khẳng định có lợi ích chung trong việc duy trì tự do đi lại, thương mại hợp pháp không bị cản trở ở các vùng biển khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động gây nguy cơ bất ổn cho môi trường an ninh Đông Nam Á.

Cuộc gặp trên diễn ra giữa lúc Manila và Washington đang đàm phán về thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện luân phiên ở Philippines. Manila muốn Washington hỗ trợ về chính trị lẫn quân sự trong việc bảo vệ chủ quyền của họ ở biển Đông giữa lúc Trung Quốc mở rộng hoạt động tại đây.

Ngày 24.8, báo The Philippines đưa tin dù thời tiết xấu, 2 tàu công vụ Trung Quốc vẫn lai vãng gần bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Minh Trung

>> Mỹ cam kết trợ giúp quân đội Philippines
>> Quân đội Philippines hạ yêu cầu về chiều cao
>> Quân đội Philippines nã bom miền nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.