Mưa lũ tàn phá Trung Quốc, Philippines, 39 người chết

23/08/2013 15:27 GMT+7

(TNO) Bộ Dân chính Trung Quốc hôm nay 23.8 thông báo ít nhất 19 người chết và 116.000 người phải sơ tán do mưa lũ hoành hành tại Khu tự trị Nội Mông, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Bộ Dân chính Trung Quốc hôm nay 23.8 thông báo ít nhất 19 người chết và 116.000 người phải sơ tán do mưa lũ hoành hành tại Khu tự trị Nội Mông, theo Tân Hoa xã.

Mưa lũ còn làm sập hoặc hư hại khoảng 51.000 ngôi nhà ở Khu tự trị Nội Mông, gây thiệt hại kinh tế lên tới 2,2 tỉ nhân dân tệ (gần 360.000 USD).

Cũng vào hôm nay, giới chức Philippines thông báo ít nhất 20 người chết và 600.000 người vẫn phải sống ở các trại sơ tán do mưa to trút xuống miền bắc nước này trong mấy ngày qua, gây ngập nghiêm trọng.

Mưa lũ tàn phá Trung Quốc, Philippines, 39 người chết
 Mưa to khiến nhiều con đường ở miền bắc Philippines bị ngập nặng - Ảnh: AFP

Quan chức phòng vệ dân sự Philipines Josefina Timoteo cho AFP hay mưa to khiến phân nửa thủ đô Manila chìm trong biển nước và 481 ngôi làng cho đến hôm nay vẫn còn bị ngập tới 1 m.

Chính phủ Philippines ước tính đợt mưa lần này đã gây thiệt hại 2,2 tỉ USD về cơ sở hạ tầng và hoa màu.

Trung Quốc và Philippines hứng đợt mưa lũ mới nói trên vài ngày sau khi bão Utor tấn công vào hai quốc gia này, khiến tổng cộng ít nhất 77 người chết.

Văn Khoa

>> Trung Quốc: Hàng trăm ngàn người sơ tán vì siêu bão Utor
>> Siêu bão Utor đánh chìm một tàu chở hàng
>> Siêu bão Utor tàn phá Philippines, 2 người chết, 11 người mất tích
>> Siêu bão Utor vào biển Đông, gió giật cấp 16
>> Không khí lạnh về "đánh tan” bão Utor
>> Bão Utor ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi
>> Bão Utor sẽ chết giữa Biển Đông?
>> Cảnh báo bão Utor sẽ gây lụt lớn ở miền Trung
>> Đối mặt với bão Utor: Cả máy bay trực thăng và tàu hải quân đều đã sẵn sàng!
>> Bão Utor sẽ hướng vào miền Trung?
>> Bão Utor mạnh cấp 14 trên biển Đông
>> Chiều nay 10/12, bão UTOR vào Biển Đông
>> Hôm nay bão UTOR vào Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.