Nhảy lầu tự tử ở trường đại học

22/08/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 15 phút, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phát hiện một thanh niên nhảy từ lầu 9 tự tử.

Người dân xung quanh khu vực cho biết, khi xảy ra vụ việc họ nghe một tiếng rơi mạnh như nổ ga. Trong lúc đó một giảng viên trường cho biết lúc đang đứng lớp thì phát hiện có một thanh niên rơi tự do ở bên ngoài.

Nhảy từ lầu 9, một nam thanh niên chết thảm
Ảnh: Lương Ngọc 

Đến khi kiểm tra mới phát hiện một thanh niên rơi trên nóc căng tin trường, lúc này nạn nhân vẫn còn thở.

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt ngay lập tức để cấp cứu nhưng nạn nhân đã qua đời (ảnh).

Ông Huỳnh Công Ba, Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh - sinh viên, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết thanh niên nhảy lầu tự tử này là người ngoài, không phải sinh viên của trường.

Thông tin ban đầu cho biết thanh niên này tên Đ.Đ.Q (26 tuổi) ngụ P.2, đường Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là tự tử, vì trước đó người lao công của trường cho biết nhìn thấy người này đi qua lại nhiều lần ở khu vực xảy ra vụ việc.

Lương Ngọc - Bảo Ngọc

>> Một người nhảy lầu tự tử tại bệnh viện
>> Nhảy lầu tự tử làm chết người đi đường bên dưới
>> Nhảy lầu tự tử vì bị từ chối sex
>> Nữ sinh nhảy lầu tự tử
>> Mẹ bệnh nhi nhảy lầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.